Thôi miên và những khả năng kỳ lạ
Bị hiểu nhầm là tà thuật. Thuật của những kẻ mê hoặc người khác làm điều ám muội. Nhưng thực chất "thôi miên" hoàn toàn vô tội và cho đến ngày nay với những phát hiện vô cùng lý thú "thôi miên" trở thành một bộ môn khoa học có một không hai và còn chất chứa nhiều bí ẩn của riêng nó và của cả nhân loại. Để minh oan cho thôi miên tôi khẳng định thôi miên buộc phải có sự cộng tác của người thôi miên và người bị thôi miên. Tức nhà thôi miên không thể thôi miên một đối tượng nào nếu không có sự đồng ý của họ và trong quá trình thôi miên thông thường người bị thôi miên hoàn toàn kiểm soát được chính mình. Những phương pháp đánh mất sự kiểm soát bản thân của người khác trong tích tắc vài cử chỉ hoàn toàn có sự hỗ trợ của một loại "thuốc mê" đặc biệt không phải là thôi miên như người ta vẫn tưởng. NGược lại thôi miên "hiền lành" và có những khả năng mà chính con người cũng không tưởng tượng nổi và vô cùng khó lý gải. Tôi xin tạm liệt kê ra đây một số khả năng đáng nể của nó:
1_Lấy lại những ký ức đã mất từ lâu mà bản thân ta không thể nghĩ nõ vẫn được lưu trữ cần thận trong não bộ. Bất ngờ hơn nữa không chỉ là những ký ức trong cuộc sống hiện tại mà cả những ký ức hoàn toàn xa lạ mà một phần giới thôi miên vẫn gọi đó là ký ức của tiền kiếp. Theo tôi nó là minh chứng vững chắc cho thuyết luân hồi của đạo phật. Bản thân tôi đã thực hành nó nhiều lần và không người nào trong số họ phủ định ký ức đó là ảo giác. Thậm trí một số người còn nhìn thấy số nhà, miêu tả chi tiết đường phố và căn nhà mình sống. Chi tiết những người trong gia đình họ.....Và khi tổng kết tôi tin những điều đó là sự thật căn cứ theo sự sắp xếp về thời gian vô cùng phù hợp với lịch sử và văn hóa trong lịch sử.
2_Giảm đau và cắt cơn đau hiệu quả như thuốc gây mê.
thực tế cho thấy thôi miên không chỉ làm bệnh nhân không cảm thấy đau đớn khi giải phẫu mà còn tỉnh táo để nói chuyện với phẫu thuật viên.
Tại Trường ĐH Stanford người ta đã thôi miên nhiều đứa trẻ khi thông bàng quang cho chúng còn chính chúng cứ nghĩ là tay chúng đang cầm một quả bóng bay rất lớn để bay đến một nơi chúng yêu thích và nhờ vậy, chúng nằm yên trong suốt thời gian các bác sĩ đang làm việc.
Để giải thích thực chất của phương pháp này, bác sĩ gây mê Fabien Roelant nói: “Lý trí thì lơ mơ, nhưng cơ thể vẫn đang ở trong trạng thái làm việc. Phương pháp này không cấn đến các thuốc mê để làm người ta mất cảm giác và rút ngắn được thời kỳ hậu phẫu - hồi sức của bệnh nhân”. Ngoài ra nếu sử dụng rộng rãi, bệnh viện có thể tiết kiệm đáng kể khoản tiền chi phí các loại thuốc mê.
Chúng ta biết rằng ở Iran các bác sĩ đã dùng thôi miên khi mổ đẻ cho các sản phụ. Từ năm 2003, tại Bỉ người ta đã thực hiện khoảng 800 ca mổ dùng thôi miên thay thế cho thuốc mê. Kinh nghiệm cho thấy sau khi mổ, các bệnh nhân gây mê bằng thôi miên bao giờ cũng hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với những bệnh nhân cùng bệnh, gây mê bằng thuốc mê thông thường.
3_Khả năng làm mình thấy hứng thú với bộ môn này nhất và gần như "nghiền" nghiên cứu nó là khả năng nhắm mắt vẫn "nhìn" thấy đồ vật trước mặt hoặc để sau gáy. Lần đầu tiên phát hiện ra khả năng này là khi mình thôi miên cô cháu gái. Nó có thể nói chính xác trong tích tắc màu sắc cái điện thoại của mình ngay trong lần đầu tiên thí nghiệm trong trạng thái hôm mê sâu. Đáng tiếc khi mình đệ nghị luyện để tăng khă năng "nhìn" này thì cô bé hồn nhiên nói :"Nhìn hai mắt là được rồi út!". Sau này mình thấy hầu như ai cũng có khả năng này nhưng tùy từng người mà có độ chính xác khác nhau. Có người nhận biết tốt về hình dáng, người khác nhận biết tốt về màu sắc và số ít nhận biết tốt cả hai. Nhân bài viết này mình cũng muốn ai đó có người thân bạn bè không may bị mù độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Mình muốn thử nghiên cứu sâu về phương pháp này với người mù. Biết đâu có thể tìm ra phương pháp giúp những bạn không may bị mù "nhìn" được bằng "con mắt" này. Các bạn có thể liên hệ địa chỉ email này: tambenh@gmail.vn
4_Khả năng cai rượu, thuốc lá, giả béo,loại bỏ stress, điều chỉnh những thói quen không tốt.
Tuy không phải là khả năng kỳ lạ gì với giới thôi miên nhưng với cộng đồng thì đây là những điều tuyệt vời nhất mà thôi miên có thể mang lại, Đặc biệt hơn là khả năng điều chỉnh này rất nhanh, có thể ngay trong ngày đầu tiên trị liệu có những người đã không thể hút thuốc mặc dù trước đó nó còn gần gũi họ hơn người thân nhất của họ. Với khả năng đóng góp này thôi miên xứng đáng được nhìn nhận một cách tích cực hơn từ cộng đồng. Đánh giá đúng những giá trị của nó để khơi đậy một bộ môn khoa học còn rất nhiều bí ẩn.
Thanh Loan(con tiếp)