anh họ mình vừa mới chết cách đây vài ngày. theo tục thien chúa giáo thì phải cầu kinh 3 ngày. nhưng ngày thứ 3 khi cầu kinh xong thì ngay đêm đó bàn thờ anh bị cháy(có thê do nến đổ). cho hỏi là điềm gì?
anh họ mình vừa mới chết cách đây vài ngày. theo tục thien chúa giáo thì phải cầu kinh 3 ngày. nhưng ngày thứ 3 khi cầu kinh xong thì ngay đêm đó bàn thờ anh bị cháy(có thê do nến đổ). cho hỏi là điềm gì?
Ủa ,phải đọc kinh tới 100 ngày cơ mà.
Cái này thì em không biết , bon chen tí thôi. Mà có khi anh của bạn muốn nói điều gì đó với gia đình :)
Last edited by pikakhung; 30-12-2010 at 06:16 PM.
BẠN PHẢI NÓI RÕ RÀNG ANH BẠN KHI SỐNG RA SAO, TỐT XẤU CHỖ NÀO THÌ CÁC CAO NHÂN MỚI GIẢI ĐÁP ĐƯỢC. CÓ NHỮNG CHUYỆN NGẪU NHIÊN VÀ CHẲNG LÀ NGẪU NHIÊN.
coi lại đèn cầy thắp trên bàn thờ thử...
nếu ko phải do vô tình thì chắc chắn có điềm rồi,anh ta lúc sống có làm điều gì gian ác ko?
hay gia đình bạn có lỗi với ai đó nhưng liên quan với anh ấy?
Có đốt hương vòng k bạn?tàn hương vòng lúc gần hết rơi xuống chân hương hay làm cháy bát hương!
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
bạn tham khảo các ý kiến trên của mọi người .
bạn nên đi tìm thầy xem xem thế nào đi , đoán mò kiểu này chẳng đi tới đâu cả . vinh nghĩ bàn thờ của những người chết trẻ mà tự nhiên hóa thì không phải chuyện đơn giản đâu , bàn thờ - nơi thờ cúng của vong không phải là ngẫu nhiên mà hóa đuợc đâu - nhà của họ thì họ phải giữ chứ - trừ khi là họ tự đốt - hi hữu lắm là có các vong khác đến đốt phá nhưng hiếm lắm .
nếu vong mà quậy đến mức này thì nhất định sẽ về trong mộng của những người thân rất nhiều đấy . chú ý nhé.
bị cháy hết cả bàn thờ á, vậy thì chắc là do sơ suất thôi b ah
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Mò mê cái gì chứ, cái quan trọng ở đây là về phần Âm. Rất nhiều ban nhiều bệ, chứ đừng có mơ rằng theo Đạo Thiên Chúa thì 1 là địa ngục 2 là lên Thiên Đàng đâu, tỉnh đê. Muốn được Chúa rước lên Thiên Đàng thì ít nhất phải có tấm lòng " Hiếu sinh " , " vị tha " như Chúa đã làm, ác quá đọa địa ngục là đúng thôi, nhưng còn trường hợp chẳng đủ phước là vượt Thiên, ko quá ác mà đọa ngục thì còn phải chịu y lệnh Âm phần. Mà ban Âm phần nhiều ban lắm bệ, chẳng đùa được đâu, vậy nên NDS mới hỏi để biết chắc, đi gọi vong hay áp vong rất tốt, mỗi tội hề hề dạo này lắm Tà đi phá lắm, =)) liệu chừng.
Mọi người cứ quan trọng hoa vấn đề có thể vô tình do cây nến thôi (ảnh hưởng quá nhiều vì chuyện ma) hơ..hơ
Đơn giản thôi, vong về đốt bàn thờ là Chúa rước đi rồi. Điềm báo là khỏi cầu kinh nữa. Ngủ sớm khỏe...Không tin thì hỏi vong sẽ rõ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks