vâng, xin chào giáo sư cùng toan thể bộ những nhà nghiên cứu tâm linh việt nam. lời đầu cho tôi gửi lời chúc sưc khỏe,hạnh phúc, an lành thành đạt.

CÁI NHÌN TOÀN DIỆN VỀ KHOA HOC, TÂM LINH!!!

Đúng là thế giới tâm linh phải nói là vô cùng kì bí và huyền ảo.nghiên cứu và tìm hiểu về nó quả là không dễ chút nào.hiêu biết về tâm linh của con người vẫn còn rất nhiều hạn chế. Tâm linh không như một số người vẫn thường nghĩ va nhìn nhận một cách mơ hồ như thế.Ở đây chưa nói đến một số người còn gắn cho no những giá trị sai lệch ( thạt là buồn). Đó vẫn là một thực tế còn tồn tại khá phổ biến cua loai người nói chung đặc biệt là người Việt ta.Việc nâng cao nhận thức tâm linh cua con người là một công việc không hề dễ va có thể trong ngày một ngày hai ma thành quả được.Đòi hỏi phải có sự công tác của tất cả chúng ta dưới ánh sang soi đường của đảng và nhà nươc, những nhà nghiên cứu tâm linh.
Theo tôi xét thấy chúng ta đều thừa nhận rằng :duy tâm và duy vật ,khoa học và tâm linh vẫn chưa cái nào thắng cái nào.trên thực tế điều đó là hoàn toàn chính xác. Song rất nhiều người trong chúng ta lai cho răng hai lĩnh vực ấy là hai lĩnh vực biệt lập với nhau ,công kích lẫn nhau. Điều này là hoàn toàn sai lầm, nhìn nhận không chuẩn mực. muốn nhìn nhận ,đánh giá một vấn đề gì thì chúng ta cũng phải suy xét kĩ lưỡng, nhìn nhiều chiều, nhiều góc cạnh và các lăng kính khác nhau...Bạn hãy xem vai trò, tác động ,tầm ảnh hưởng của từng lĩnh vực đến đời sống con người, lúc ấy bạn sẽ thấy những điều mà tôi nhận định ngay sau đây là đúng hay sai? tốt hay không? chuẩn mực hay lệch lạc ban nhé.
Thực tế mà nói, thì khoa học và tâm linh đều phục vụ và duy trì đời sống con người, đời sống vật chất và tinh thần. Đều làm cho con người tiến bộ hơn, sống tốt đời đẹp đạo hơn, hướng tới những giá trị chân - thiện - mi!trong thế giới chúng ta sinh sống:" Những gì mà khoa học chưa giải thích được thì tâm linh có thể giải thích, và những điều mà tâm linh không làm được thì khoa học lại làm ra. Khoa học là những cái thực tế, có thật, nhìn thấy sờ được (thiên về chất). tâm linh là thế giới huyền bí,li kì, sự ý thức về chân lí (thiên về phần âm), những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy, sờ thấy ...Tuy đây là hai lĩnh vực khác nhau song cung trong cuộc sống cua con người thì chung lại có mới quan hệ khăng khít, tương hỗ cho nhau.làm cho cuộc sống của chúng ta phát triển hơn, văn minh hơn, phong phú và đa dạng hơn.
Ai mà chẳng nghe câu: âm phù dương trợ.Tôi nhận thấy:Kẻ nào là kẻ biết kết hợp giữa tâm linh và khoa học kẻ ấy là người chiến thắng". Song, chúng ta lên theo khoa học 70%, bởi khoa học làm ra của cải vật chất nuôi sống con người, một thực tế mà ai trong chúng ta cũng thấy.!!!