Xin cho hỏi vì sao rút tỉa chân nhang lại ảnh hưởng tới tài lộc? Nếu không có căn cứ chính đáng mà chỉ là hủ tục truyền miệng thì phải chăng đang rơi vào 1 loại mê tín vô căn cứ?
Nói thật đốt nhang chỉ là 1 hình thức tạo tính trang nghiêm phát xuất từ mục đích tạo ra mùi thơm tương tự như việc đốt trầm, chứ chẳng có ý nghĩa tâm linh gì huyền bí. 1 số phái huyền môn còn dùng nến thay nhang, một số thì dùng thêm nước hoa để giữ nơi thờ cúng trang nghiêm sạch sẽ.
Theo tui biết thì nhiều nước theo phật giáo không có đốt nhang mà dùng nến. Tục đốt nhang có lẽ phát xuất từ Trung Quốc. Tui từng vào tham quang 1 ngôi chùa Hindu giáo, không thấy họ có bát hương mà chỉ thấy dầu và sáp nến trên bàn thờ. Họ thỉnh thoảng đốt hương phòng ngủ phòng làm việc cho thơm chứ không cắm hương lên bàn thờ.
Bookmarks