Trích dẫn Nguyên văn bởi VinhL Xem Bài Gởi
Đừng vì từ ngữ gò bó mà nảng trí. Cổ nhân dùng quẻ, tượng, lời để diễn ý, hiểu ý thì quên đi quẻ, tượng, và lời. Dịch dạy sự quân bình lấy đắc trung làm chính, lấy tỉnh để ứng biến, lấy biến để thích nghi mọi cảnh. Xuất thế thì phản bản quy nguyên, trở về Thái Cực, Nhập thế tùy thời mà động biến. Đó là hai đường của Dịch, Âm Dương thuận nghịch, tuỳ theo bạn cầu Xuất Thế hay Nhập Thế:-)
Mình thì chưa muốn Xuất Thế, lại còn muốn lung tung, nên tùy duyên phận vậy.
Có lẻ cái Đạo mà bạn muốn tìm ấy nó nằm ở trong tâm bạn đó. Hiểu cái tâm bạn đi.
Bạn thử đọc quyển Quán Tâm Pháp của ngài Bồ Đề Đạt Ma thử xem.
HAY
TUY XÁC THÂN HÃY CÒN Ỡ TỤC
LÒNG CHO RIÊNG NÊN GỌI LÀ THẦN
HAY LẮM