Tôi đã thực hành thiền mấy tháng nay, nhưng không thấy có hiệu qủa gì đặc biệt.
Tôi cũng đã đạt được 1 số căn bản và cần thiết để thiền như tâm đã không suy nghĩ lung tung nữa mà đã dần điều khiển được nó, nhiều lần đã định được.
Mỗi lần thiền xong cảm giác an lạc thoải mái cả ngày nhưng mỗi lần đó tôi đều tự hỏi mình.
1.Thiền để làm gì? Để tìm sự vui sướng trong bản thân mình chăng?
2.Giả sử mình bỏ ra 10 năm hành thiền thì thu lại cái gì? Có đáng không?
3.Có ai biết về cách thiền thu được thần thông không? Xin được thình giáo?
Về câu hỏi thứ 3 tôi nhận mình là người thực dụng, nếu sau khi thiền mà không đạt được mục đích gì thì tôi sẽ không làm. Tôi được biết một số người có tu luyện được thần thông qua ngồi thiền, nay tôi viết bài này mong muốn bạn đọc ai đã luyện hoặc biết về phép thiền thần thông thì share cho ace cùng học hỏi, xin cảm ơn.